bao matthew ap sat bo dong nuoc my
Người dân Mỹ di chuyển dưới mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão Matthew tại Orlando, Florida ngày 6/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) thông báo bão Matthew đã giảm xuống cấp độ 3, tuy nhiên vẫn được dự báo là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào Florida trong hàng thập kỷ qua. Theo NHC, tính đến 13h chiều (theo giờ Việt Nam), tâm bão Matthew còn cách thành phố Vero Beach 75 km về phía Đông, và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 22,5 km/h. Dự kiến, bão Matthew sẽ đổ bộ vào bờ biển Florida vào tối 7/10 (theo giờ Việt Nam) và sẽ quét một dọc từ thành phố Boca Raton của Florida tới phía Bắc thành phố Charleston thuộc bang Nam Carolina. Hơn 3 triệu người dân tại Florida và bang láng giềng Georgia đã được lệnh đi sơ tán. Thành phố biển Daytona Beach đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài tới sáng 8/10. Tổng thống Barack Obama cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bang Florida, Georgia và Nam Carolina, đồng thời cam kết triển khai các khoản viện trợ liên bang. Tính đến thời điểm hiện tại, bão Matthew đã khiến hơn 140.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida bị mất điện. Sân bay quốc tế Miami đã phải hủy 90% các chuyến bay đến và đi từ thành phố này, trong khi công viên giải trí Walt Disney World ở thành phố Orlando, cũng tạm thời đóng cửa trong ngày 7/10. Thống đốc bang Florida Rick Scott cảnh báo nguy cơ lũ lụt, nước biển tràn bờ, sói mòn bờ biển và lốc xoáy do cơn bão gây ra. Tại Haiti, mặc dù cơn bão Matthew đã đi qua song vẫn để lại những thiệt hại nặng nề. Tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng do mưa bão tại nước này đã lên tới hơn 300 người. Những nguyên nhân chính khiến các nạn nhân thiệt mạng được xác định là cây đổ, sập nhà cửa và nước lũ từ các con sông dâng cao. Ngoài ra, hơn 36.500 người phải đi sơ tán, 3.000 ngôi nhà bị phá hủy. Matthew là cơn bão mạnh nhất tại Caribe kể từ cơn bão Felix năm 2007, với bán kính tác động lên tới 800 km và sức gió mạnh nhất ghi nhận được khi đi qua đất liền - Cuba và Đảo La Española (bao gồm cả Haiti và Cộng hòa Dominicana) - là 230 km/h.