Tối 22/6, thông tin từ UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xác về sự việc đau lòng nói trên.

Theo đó, vào khoảng 18h, chiều 22/6, người dân xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân đi làm đồng về muộn thì phát hiện dưới hố đào chôn cột điện (của điện lực huyện Quỳ Hợp) thi thể một em nhỏ đã nổi lên khỏi mặt nước.

bang hoang phat hien thi the 2 chau nho duoi ho cong trinh
Hố công trình nơi phát hiện thi thể hai cháu nhỏ.

Trong quá trình vớt thi thể cháu bé này thì người dân và chính quyền xã bất ngờ phát hiện thêm một trẻ nhỏ khác chết nằm dưới đáy hố nước.

Hai nạn nhân được xác định là cháu T.Q. Đ. (5 tuổi) và T.V.T (5 tuổi) cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp, Nghệ An.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường phối hợp cùng chính quyền xã Nghĩa Xuân để làm rõ sự việc. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất.

Hiện nguyên nhân về cái chết của hai cháu nhỏ đang được làm rõ./.