ban giao thiet bi che bien bao quan che

Thực hiện Đề án triển khai nhân rộng làng nghề điểm năm 2017, Làng nghề chè truyền thống Yên Thủy 4 được hỗ trợ 1 máy hút chân không, 38 tôn quay và 37 máy vò chè, tổng trị giá trên 290 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 50%, nhân dân đối ứng 50%. Trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Hiệp hội Làng nghề tỉnh, đại diện làng nghề cam kết sẽ bảo quản, sử dụng và phát huy tối đa giá trị của thiết bị máy móc, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè, tạo sự cạnh tranh trên thương trường.

Được biết, xóm Yên Thủy 4 được UBND tỉnh công nhận làng nghề chè truyền thống vào năm 2010. Hiện, xóm có 110/140 hộ trồng chè với tổng diện tích trên 40ha. Cùng với Làng nghề mộc mỹ nghệ Giã Trung (xã Tiên Phong, T.X Phổ Yên), đây là 2 làng nghề điểm được nhận hỗ trợ trong năm 2017.