ban giai phap thao go kho khan truoc tac dong cua dich benh covid 19 da ps
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: thế giới đã có 209 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19, gần một nửa dân số thế giới đang phải cách ly ở nhà, gần 100.000 người đã chết. Chưa bao giờ thế giới lại xảy ra đại dịch lớn như hiện nay. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã có đối sách kịp thời, quyết liệt với phương châm “chống dịch như chống giặc”, bởi vậy đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến chiều ngày 10/4, cả nước ghi nhận 255 ca mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố, trong đó 128 người đã được chữa khỏi; gần 75.000 đang cách ly… Tác động của dịch Covid-19 khiến GDP quý 1/2020 của nước ta chỉ tăng 3,82%. Tuy đây là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực nhưng chỉ đạt hơn 50% kế hoạch đề ra, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019 và là mức tăng thấp nhất từ năm 2014 tới nay. Hầu hết các lĩnh vực đều sụt giảm; doanh nghiệp gặp khó khăn, thị trường thu hẹp, quy mô lao động giảm…Trước thực trạng này, Chính phủ đã triển khai nhiều gói hỗ trợ trên các lĩnh vực và sẽ quyết liệt giải ngân gần 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm nay...

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương đều khẳng định các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người dân rất kịp thời, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn hiện nay. Các đại biểu cũng kiến nghị với Chính phủ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch.

Tại Thái Nguyên, đến thời điểm này đã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam, Thái Nguyên đã và đang triển khai tích cực các giải pháp cấp bách trong phòng, chống, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định đời sống nhân dân…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đây được coi là Hội nghị “4 trong 1” nhằm huy động các nguồn lực của đất nước để chiến thắng dịch bệnh Covid-19, đồng thời nỗ lực vượt khó, vươn lên trong sản xuất và đời sống; đồng chí giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành khẩn trương xây dựng các kịch bản để phục hồi, đưa nền kinh tế bật dậy nhanh khi dịch bệnh được đẩy lùi./.