Theo đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của TP Hà Nội gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Chủ tịch. 2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) cùng 8 thành viên khác.

Ngày 24/4, Hội đồng xét tặng cấp TP. Hà Nội đã tổ chức phiên họp toàn thể để xét tặng danh hiệu NSND cho 12 nghệ sĩ, NSƯT cho 34 người.

Kết quả, có 7/12 nghệ sĩ được xét là đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND đợt thứ 9, trong đó có hai trường hợp đã nghỉ hưu là NSƯT Trần Ngọc Hạnh (diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội đã nghỉ hưu) và NSƯT Nguyễn Tất Ngọc (Đoàn Kịch nói quân đội). Bên cạnh đó, Nhà hát Kịch Hà Nội có 2 nghệ sĩ là Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Công Lý; Nhà hát Cải lương Hà Nội có 2 nghệ sĩ là Trần Quang Hùng (Giám đốc Nhà hát, đạo diễn, chỉ huy nghệ thuật), Đào Văn Trung (nhạc công).

ba xa nsut tan minh truot danh hieu nghe si nhan dan

Nghệ sĩ Huyền "chèo", bà xã NSƯT Tấn Minh bất ngờ trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Trong danh sách này còn có nghệ sĩ Trần Mạnh Cường, diễn viên điện ảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật (Bộ VH,TT&DL).

Như vậy, so với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND cấp cơ sở, đã có 5 trường hợp không đủ điều kiện xét tặng gồm có NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền (Huyền chèo) - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, NSƯT Nguyễn Minh Chuyên (Đã nghỉ hưu - Đài Truyền hình Việt Nam), NSƯT Nguyễn Lê Văn (Đã nghỉ hưu - Đài Truyền hình Việt Nam), NSƯT Trần Thị Loan (Nhà hát Chèo Hà Nội), NSƯT Bùi Xuân Hanh (Diễn viên nghỉ hưu - Nhà hát Chèo Hà Nội).

Về danh hiệu NSƯT, có 31/34 nghệ sĩ được xét tặng, trong đó, Nhà hát Kịch Hà Nội có 2 nghệ sĩ (Phùng Tiến Minh, Phú Thăng); Nhà hát Cải lương Hà Nội có 6 nghệ sĩ (Đặng Văn An, Nguyễn Đình Viện, Lê Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thái Vân, Đỗ Thị Dung, Phạm Thị Thuý); Nhà hát Chèo Hà Nội có 9 nghệ sĩ (Trần Thu Hoà, Lê Anh Tuấn, Đặng Hồng Nam, Trần Phú, Phạm Ngọc Dương, Lê Hữu Phong, Trần Ngọc Thắng, Đinh Thế Mạnh, Nguyễn Thị Hoài Anh); Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long có 4 nghệ sĩ (Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Ngọc Anh); Nhà hát múa rối Thăng Long có 5 nghệ sĩ (Lê Tuấn Linh, Nguyễn Hoàng Bảo, Bạch Quốc Khanh, Phạm Đình Dũng, Phạm Thị Tố Loan, Nguyễn Thanh Hùng).

Ngoài ra trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có giảng viên Dương Thuỳ Anh, Sở Văn hoá và Thể thao có ông Nguyễn Văn Trực - Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật, bà Đàm Thị Nguyệt Thu (biên đạo múa) và ông Nguyễn Quang Hưng (nhạc sĩ, chỉ huy dàn nhạc) thuộc đối tượng nghệ sĩ tự do. Một trường hợp đã về hưu cũng được xét tặng danh hiệu NSƯT đó là trường hợp nghệ sĩ Nguyễn Quý Bôn - nguyên diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội.