Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2016, sáng 17/12, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc.

ba truong thi mai tham chuc mung hoi thanh tin lanh viet nam

Bà Trương Thị Mai đến thăm và chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam

Bà Trương Thị Mai khẳng định: trong những năm qua, với cương vị đứng đầu, Mục sư Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) Nguyễn Hữu Mạc cùng với các vị mục sư, tín đồ thực hiện đường hướng hành đạo với phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Qua đó, đã đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và gắn kết tốt giữa việc Đạo với việc Đời.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng thời gian tới, Mục sư Hội trưởng, các vị mục sư tiếp tục dẫn dắt động viên các vị chức sắc, cùng toàn thể tín hữu Tin lành phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Mai chúc Mục sư Hội trưởng cùng các vị mục sư, tín đồ của Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào công giáo và cho biết, thời gian tới Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định trong việc sinh hoạt tôn giáo, tham gia vào các phong trào, chính sách của từng địa phương trong cả nước cùng góp sức thực hiện nhiều chủ trương chung của Nhà nước, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.