Tàu vũ trụ Soyuz MS-09 đưa thành công ba phi hành gia Serena Aunon-Chancellor (Mỹ), Sergey Prokopyev (Nga) và Alexander Gerst (Đức) lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 8/6, Space đưa tin. Với sự bổ sung này, phi hành đoàn trên trạm ISS hiện gồm 6 thành viên.

Soyuz MS-09 kết nối với trạm ISS sớm hơn dự kiến 6 phút ở vùng không gian phía đông Trung Quốc. Ba phi hành gia mới có thể sẽ thoải mái hơn khi bước vào trạm sau hai ngày sống trong tàu vũ trụ. Họ xuất phát tại Kazakhstan từ hôm 6/6.

Nhóm phi hành gia cũ trên trạm gồm chỉ huy nhiệm vụ Drew Feustel (Mỹ), Ricky Arnold (Mỹ) và Oleg Artemyev (Nga) sẽ ở lại ngoài không gian đến tháng 10. Trong khi đó, nhóm phi hành gia mới hoạt động trên trạm đến tháng 12, NASA cho biết.

Một chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến diễn ra trên trạm ngày 14/6. Hai phi hành gia Feustel và Arnold sẽ lắp đặt camera độ nét cao mới giúp quan sát tốt hơn tàu vũ trụ thương mại kết nối với trạm ISS trong tương lai.