Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h ngày 16/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Khi đó, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B-00345 do lái xe Võ Văn Lâm (42 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) chở hàng chục hành khách rời quán cơm ra đường Quốc lộ 1A.

ba o to khach va cham lien hoan 2 nguoi tu vong
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Dưới đường có Phạm Ngọc Chủng (46 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), làm tín hiệu cho các phương tiện nhường đường.

Cùng lúc này, ô tô chở khách mang biển kiểm soát 75B-0482 do lái xe Tạ Quang Sơn (48 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau lao đến tông mạnh.

Cú tông làm Phạm Ngọc Chủng văng ra đường và anh Huỳnh Văn Hưng (21 tuổi, ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đi trên xe 78B-00345 rơi xuống đất.

Ngay lúc đó, ô tô chở khách khác mang biển số 76 B-00947 do lái xe Nguyễn Thanh Triều (48 tuổi, ở xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy cùng chiều, đến tông vào anh Chủng.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Ngọc Chủng tử vong tại chỗ, anh Huỳnh Văn Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tai nạn làm 3 ô tô hỏng nặng, phần kính vỡ văng tung tóe. Hàng chục hành khách hoảng sợ, la hét. Nhiều người đi trên xe giường nằm biển số của tỉnh Phú Yên bị thương được đưa ra ngoài; 3 người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, trong đó 2 người được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Nạn nhân Lương Thị Minh Thu, 25 tuổi, bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chị Thu cho biết, chị cùng chồng là anh Huỳnh Văn Hưng từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh giải quyết công việc. Hôm qua, cả hai vợ chồng nhờ gia đình chăm con gái 17 tháng tuổi, lên xe khách được vài tiếng đã gặp đại nạn.

Theo các bác sĩ, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi./.