Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, bà Clinton cho rằng Mỹ không cần phải thù địch và tỏ thái độ đe dọa với Triều Tiên.

Bà Clinton nhấn mạnh đến nhu cầu gia tăng áp lực lên Triều Tiên và sự cần thiết theo đuổi giải pháp ngoại giao để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán vấn đề hạt nhân.

ba hillary clinton goi de doa chien tranh voi trieu tien la thien can
Bà Hillary Clinton. Ảnh: Downtrend.

Căng thẳng đã gia tăng trong quan hệ Mỹ-Triều sau một loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên và một chuỗi khẩu chiến thù địch giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho hay, các đồng minh của Mỹ đang bày tỏ mối quan ngại gia tăng về mức độ tin cậy của Mỹ./.