09:10 | 25/03/2016 In bài biết
Lớp học tiếng Hàn Quốc dành cho các em học sinh cấp 2 xóm Tổ, được tổ chức 2 buổi/ tuần, đều đặn từ tháng 9/2015 đến nay với hơn 20 học sinh. Thầy giáo Kim Ri On đến với xóm Tổ theo chương trình hợp tác của Quỹ toàn cầu hóa Saemaul Undong. “Anh Kim” là tên thân mật các em học sinh gọi thầy. |
Em Nguyễn Thị Bích Diệp (bìa phải) tâm sự: “Tiếng Hàn là cơ hội tốt cho tương lai của em sau vài năm nữa”. Rất nhiều thanh niên nông thôn đang coi các nhà máy Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là cơ hội nghề nghiệp tốt. |
Nhà văn hóa xóm Tổ là 1 biểu tượng hợp tác khi 4 hộ dân tình nguyện hiến đất, các hộ khác góp hàng trăm ngày công, kinh phí do phía bạn tài trợ. Nhà văn hóa rộng 215m2, gồm 1 hội trường lớn, 1 phòng họp nhỏ, 1 thư viện và các công trình phụ trợ. Cùng với lớp học tiếng Hàn, thư viện được mở tại đây với hơn 50 đầu sách, phục vụ các em thiếu nhi. |
Giáo dục cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển nông nghiệp là 3 lĩnh vực chính hợp tác xây dựng nông thôn mới tại xóm Tổ. Để triển khai có hiệu quả, hiệp hội Saemaul xác định 3 cùng: cùng ăn cùng ở và cùng làm với bà con. |
10/21 hộ nghèo tại xóm Tổ được vay gần 100 triệu đồng, lãi suất thấp, phát triển đàn dê. Người dân và hiệp hội Saemaul hy vọng nhiều lứa dê tiếp tục ra đời, giúp bà con thoát nghèo bền vững. |
Hiệp hội Saemaul cũng hỗ trợ người dân phát triển các vườn cây ăn quả: chanh, táo, ổi, bưởi… Với hỗ trợ giống và phân bón từ Hiệp hội Saemaul, vườn chanh đào là công sức và tâm huyết của anh Nguyễn Văn Quý. Các tình nguyện viên Hiệp hội Saemaul cùng anh Quý trao đổi về kỹ thuật trồng chanh đào. |
Hỗ trợ các hộ dân phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện tại xóm Tổ trong giai đoạn 2017-2018. |
Ông Lee Min Sik- trưởng đoàn tình nguyện viên Hiệp Hội Saemaul cùng anh Quý bàn bạc tiến độ đoạn cuối con đường liên thôn. Đoạn cuối có chiều dài 321m, rộng 2,5m, đổ bê tông dày 16cm. Hiệp hội Saemaul tài trợ kinh phí mua vật liệu, phương tiện, người dân trong xóm góp công sức thi công, đào mương, xẻ rãnh; vận chuyển cát, sỏi, trộn xi măng. Trong quá trình đó, anh Quý trở thành cầu nối giữa các thành viên Hiệp hội Saemaul và người người dân xóm Tổ. |
Trước đây, con đường liên thôn có những đoạn rộng chỉ 1m. Hàng nghìn mét vuông đã được người dân tình nguyện hiến đất, góp công mở đường, để cuộc sống của chính họ tại xóm nghèo vùng cao ngày càng trở nên tốt hơn. |
Giá trị cốt lõi khi người Hàn Quốc thực hiện phong trào Saemaul Undong là tự lực, hợp tác. Giá trị đó kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới tại xóm Tổ đã thay đổi diện mạo làng quê, cách nghĩ của người dân theo nhiều hướng tích cực. Thực tiễn tại xóm Tổ góp phần đưa xã Phượng Tiến được đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tháng 11.2016. |
Lê Tùng – Phương Linh – Tạ Dũng
BẢN QUYỀN © 2008 - 2016 BỞI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN.
Giám đốc - Tổng Biên tập - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Vũ Anh
Giấy phép hoạt động số: 24/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 01/04/2015
Giấy phép sửa đổi bổ sung số: 198/GPSĐBS - TTĐT, ngày 11/11/2016 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Số 226 Đường Bến Oánh - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: (02083) 855.439 * FAX: (02083) 655.724.
Email: daiptth@thainguyen.gov.vn; baodientutntv@thainguyen.gov.vn
Website: https://thainguyentv.vn/
Đường dẫn bài viết: https://thainguyentv.vn/saemaul-undong-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-27647.html