Trong khuôn khổ các cuộc họp tại Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC 2017 tại TP HCM, sáng nay (12/9) đã diễn ra Hội thảo Kinh tế số trong khu vực APEC. Hội thảo do Cơ quan quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chủ trì với sự tham dự của nhiều đại biểu, diễn giả của các nền kinh tế APEC.

Tại Hội thảo, các đại biểu giới thiệu những gì APEC đã làm trong lĩnh vực này, những gì mà các nước ASEAN đã làm để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSME) trong nền kinh tế kỹ thuật số.

apec 2017 doanh nghiep gap thach thuc tiep can kinh te ky thuat so
Các đại biểu, diễn giả của các nền kinh tế APEC dự hội thảo.

Các đại biểu bàn về việc tiếp cận ngành kinh tế kỹ thuật số, những điều gì đang là thách thức. Từ đó thảo luận mở rộng về việc tại sao nền kinh tế kỹ thuật số lại quan trọng đến vậy đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSME) và điều gì đang tiềm ẩn nguy cơ trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về việc bồi dưỡng kiến thức công nghệ, mức độ hiểu biết công nghệ hiện tại trong APEC, các trường hợp điển hình về sáng kiến thành công trong việc kích hoạt và thúc đẩy sự phát triển của nội dung, dịch vụ, ứng dụng… nhằm đảm bảo giá trị kinh tế và xã hội mà nền kinh tế điện tử mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp trong khu vực.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, trong bối cảnh hiện nay thì thách thức và trở ngại của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận với nền kinh tế kỹ thuật số…

Ông Brian Scarpelli, cố vấn cấp cao của Hiệp hội các công ty công nghệ thông tin, phần mềm Mỹ cho biết, từ hội thảo này, nền kinh tế như Việt Nam có thể học được nhiều kinh nghiệm từ phát triển phần mềm điện thoại, từ đó mở ra cơ hội có thể làm được các sản phẩm như iOS, Google Play…mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghệ này./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM