Kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có khởi đầu không suôn sẻ trong ngày thi đấu đầu tiên giải vô địch bơi lội thế giới 2017 diễn ra tại Budapest (Hungary).

Ở ngày thi đấu đầu tiên diễn ra vào chiều 23/7 (theo giờ Việt Nam), Ánh Viên tranh tài ở 2 nội dung là 200m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do nữ.

anh vien thi dau khong thanh cong tai giai vo dich boi loi the gioi
Nữ kình ngư Ánh Viên (Ảnh: Zing)

Ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên thi đấu ở lượt thứ 4 cùng với đương kim vô địch Katinka Hosszu của chủ nhà.

Cô gái người Cần Thơ thi đấu không tốt khi chỉ về đích thứ 7 ở lượt này với thời gian 2 phút 13 giây 36 và không thể giành quyền vào vòng bán kết khi chỉ đứng thứ 18 trên tổng số 36 vận động viên tham dự.

Tại nội dung 400m tự do nữ diễn ra sau đó, Ánh Viên đã quyết định rút lui không thi đấu.

Tại giải vô địch bơi lội thế giới năm nay, Ánh Viên còn một nội dung tham gia thi đấu là 400 hỗn hợp cá nhân nữ, đây cũng là nội dung sở trường của kình ngư người Cần Thơ.

Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước do Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) tổ chức tại thủ đô Budapest diễn ra từ ngày 14-30/7 với 6 môn thi, trong đó môn bơi khởi tranh từ 23/7.

Ngoài Ánh Viên, đoàn Việt Nam còn có 5 vận động viên tham dự giải đấu này là Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Nguyễn Thị Nhật Lam và Nguyễn Hữu Kim Sơn./.

Khuất Tú/VOV-Trung tâm Tin