Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit Dominic Raab ở thủ đô Bruxelles, Bỉ, nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier thông báo, các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng và hai bên nhất trí từ nay sẽ tiến hành thảo luận liên tục nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

anh va eu buoc vao giai doan dam phan cuoi cung cua brexit
(Ảnh: arcusplus)

Việc công bố kế hoạch Brexit hồi đầu tháng 7 vừa qua của Thủ tướng Anh Theresa May và những cuộc gặp với các nhóm đàm phán trong suốt mùa hè đã không giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán bị lâm vào bế tắc từ nhiều tuần này, đặc biệt do vấn đề Ireland.

Theo Bộ trưởng Brexit Dominic Raab, Anh và Liên minh châu Âu sẽ tăng cường các cuộc đàm phán.

Cả Anh và Liên minh châu Âu đều muốn đạt được thỏa thuận vào mùa Thu tới.

Với thời điểm Anh chính thức rời EU dự kiến vào cuối tháng 3 năm sau, mọi quyết định cuối cùng về thỏa thuận "chia tay", cũng như bản chất mối quan hệ trong tương lai về mặt lý thuyết đều phải hoàn thành trước cuối năm nay nhằm tạo thời gian cho các quốc hội thông qua văn kiện./.