Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, ông David Davis hôm nay (24/1) bày tỏ hy vọng Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhất trí về một thỏa thuận chuyển tiếp về việc rời khỏi khối muộn nhất là cuối tháng 3 tới.

anh eu se nhat tri thoa thuan chuyen tiep ve brexit cuoi thang 3 toi
Thỏa thuận Anh rời khỏi khối sẽ được thỏa thuận vào tháng 3 tới. (Ảnh: Internet)

Phát biểu trước một Ủy ban quốc hội Anh tại London (Anh), vị quan chức này cho rằng, các công dân Liên minh châu Âu hiện sinh sống tại Anh không nên lo lắng về việc nước này rời khỏi khối, bởi họ sẽ không bị trục xuất.

“Sẽ không bao giờ có tình huống EU trục xuất họ, trừ khi họ phạm tội nghiêm trọng hoặc trở thành mối đe doạ đối với quốc gia. EU sẽ không làm vậy và nếu có phải làm thì sẽ phải tìm một cách khác”, ông David Davis nêu rõ.

Nhân dịp này, ông David Davis cũng nhấn mạnh, Anh sẽ không tìm cách thỏa hiệp giữa các quy định của nước này với Liên minh châu Âu sau khi rời khỏi khối./.