Truyền thông Anh hôm qua (23/4) đưa tin, Công ty Bảo hiểm Quốc gia Triều Tiên (KNIC) có trụ sở tại Blackheath, London đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), khi cho rằng công ty này "tạo ra doanh thu ngoại hối khổng lồ được sử dụng để hỗ trợ chính phủ Triều Tiên".

anh dong bang tai san cong ty bao hiem quoc gia trieu tien
Trụ sở công ty của Triều Tiên tại Blackheath, London. (Ảnh: Philip Ide)

Tổng tài sản của công ty này ước tính lên tới 130 tỷ won Triều Tiên (tương đương 113 triệu bảng Anh) năm 2014.

Liên minh châu Âu cảnh báo, những nguồn lực này có thể nhằm hỗ trợ cho chương trình liên quan đến hạt nhân, tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Triều Tiên.

Theo các quy định của Liên minh châu Âu, Anh áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với những bên được coi là tham gia hoặc hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.