Theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ, những cơn mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 5 vừa qua tại bang Kerala, miền Nam nước này đã làm 175 người thiệt mạng và gây thiệt hại về kinh tế lên tới gần 50 triệu USD. Hiện một số đơn vị thuộc Lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia của Ấn Độ đã được triển khai tới địa phương này nhằm tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ và sơ tán người dân tới khu vực an toàn.

an do mo dap lon nhat chau a de xa lu
Mưa lớn và lở đất đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng tại miền Nam Ấn Độ. (Ảnh minh họa: KT)

Mưa bão cũng khiến nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Cochin buộc phải trì hoãn. Trong khi đó, các trường học và đại học ở hầu hết các địa phương của bang Kerala buộc phải đóng cửa.

Theo đánh giá nhà chức trách Ấn Độ, tình hình mưa lũ tại bang Kerala rất nghiêm trọng. Hiện giới chức Ấn Độ buộc phải mở 24 đập nước ở Kerala để xả lũ do mưa vẫn tiếp tục trút xuống, gia tăng áp lực nước tại các hồ dự trữ.

Trong số đập nước được mở, có đập Cheruthoni, một trong những đập nước có thiết kế hình cánh cung lớn nhất châu Á và đây cũng là lần đầu tiên con đập này được mở từ năm 1992./.