Các nguồn tin chính thức của Ai Cập đêm 26/9 cho biết, lực lượng cứu hộ nước này vừa tìm thấy thêm 8 thi thể mới trong vụ lật và chìm tàu chở người di cư xảy ra tối 21/9 ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải của nước này.

Như vậy, đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy tổng cộng 170 thi thể và vẫn còn khoảng 120 người khác được cho là đang mất tích.

ai cap moi tim thay 170 thi the nan nhan chim tau cho nguoi di cu
Một người di cư được chăm sóc y tế tại bệnh viện Rashid thuộc thành phố cảng Rosetta. (Ảnh: Reuters).

Tổng số người được cứu sống đến nay vẫn dừng lại ở con số 164 người, gồm 117 người Ai Cập và 43 người nước ngoài cùng 4 thủy thủ.

Trước đó, như tin đã đưa, chiếc tàu chở khoảng 450 người di cư bất hợp pháp gồm chủ yếu là người Ai Cập cùng một số người mang quốc tịch Syria, Sudan và một số nước châu Phi, đã bị lật và chìm trên biển Địa Trung Hải khi đang thực hiện hành trình từ Ai Cập sang Italy.

Chiếc tàu được cho là có thiết kế chỉ chở được tối đa 150 người, song trên thực tế đã chở gấp 3 lần số cho phép.

Nhà chức trách Ai Cập đã ra lệnh tạm giữ 4 thủy thủ của tàu để điều tra về cáo buộc buôn bán người trái pháp luật./.