Sáng 5/6, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 8 tàu cao tốc loại lớn liên tục xuất bến tại đầu cảng Lý Sơn đưa hành khách từ đảo vào đất liền. Theo kế hoạch cần 17 chuyến tàu mới có thể vận chuyển hết số du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn từ ngày 3/6.

Vừa cập cảng Sa Kỳ trong chuyến tàu đầu tiên, ông Nguyễn Văn Tiến (tỉnh Quảng Trị) thở phào nhẹ nhõm, cho biết, ông cùng gia đình ra đảo vào ngày 1/6 và dự kiến sáng ngày 3/6 vào đất liền để về quê tiếp tục công tác.

Tuy nhiên, sáng 3/6 tất cả tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn phải ngừng hoạt động vì thời tiết xấu khiến gia đình ông Tiến mắc kẹt trên đảo.

"Lịch trình dự kiến bị thay đổi đã ảnh hưởng đến công việc cá nhân, tuy nhiên đây là điều ngoài ý muốn nên phải chấp nhận. Dù sao thì sáng nay chúng tôi đã được tạo điều kiện tối đa để vào đất liền thuận lợi. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình ở đảo Lý Sơn", ông Tiến chia sẻ.

8 tau cao toc giai cuu 2000 du khach mac ket o ly son
8 tàu cao tốc đã được huy động để đưa trên 2.000 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn từ ngày 3/6 vào đất liền.

Theo ông Đoàn Khắc Anh Duyệt -Trưởng phòng khai thác dịch vụ hành khách thuộc BQL Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), có nhiều tàu khách hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuy nhiên chỉ những tàu trọng tải lớn mới được cho xuất bến để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

"Đến đầu giờ chiều hôm nay sẽ đưa hết du khách trên đảo Lý Sơn về đất liền, không để trường hợp nào phải ở lại trên đảo làm ảnh hưởng đến công việc cá nhân", ông Duyệt cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, từ đêm 2/6, vùng biển Quảng Ngãi bắt đầu chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trên biển có gió mạnh từ cấp 6 - 7, biển động mạnh. Do đó, từ sáng 3/6, tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng hoạt động tuyến giao thông đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Việc tạm dừng hoạt động tuyến giao thông đường biển giữa huyện đảo Lý Sơn với đất liền khiến 2.000 du khách mắc kẹt trên đảo.