Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ đâm chết người tại số nhà 367, phường Tân Chính, quận Thanh Khê vào tối 17/1.

5 gio truy bat doi tuong dam chet nguoi o da nang

Một đối tượng tại cơ quan điều tra

3 đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Việt Anh (16 tuổi, trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê); Phan Ngọc Bảo (22 tuổi) và Cao Tiến Hoàng (22 tuổi) cùng trú ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Trước đó, khoảng 20h tối 17/1, Nguyễn Việt Anh đi xe máy trên đường Lê Duẩn va chạm với anh Đinh Nguyên Kiệt nhưng chưa xảy ra hậu quả. Nguyễn Việt Anh tiếp tục chạy xe đến trước nhà số 367 Lê Duẩn thì bị Kiệt đuổi theo gây gổ. Lúc này, Kiệt gọi điện thoại cho Phan Ngọc Bảo và Cao Tiến Hoàng đến địa chỉ trên để giải quyết mâu thuẫn.

Tại số nhà 367, Bảo và Hoàng đuổi đánh anh Nguyễn Việt Anh, nhưng do Việt Anh chạy vào trong nhà nên không đánh được. Lúc này, anh Trần Nguyễn Anh Phúc ở trong nhà thấy vậy ra can ngăn lập tức bị Bảo dùng dao đâm hai nhát vào lưng anh Phúc dẫn đến tử vong.

Anh Nguyễn Văn Trường, người dân ở gần nhà nạn nhân kể lại: “Cậu Phúc không biết chuyện gì, ở trong nhà vừa mới mở cửa đi ra thì bị thanh niên kia chạy vào đâm liền, có lẽ do không biết mặt ai hết. Khi sự việc xảy ra rồi hàng xóm mới tới rất đông. Hoàn cảnh gia đình cậu này tội lắm, cha mẹ bỏ đi phải ở với cô ruột”.

Gây án xong, cả 3 đối tượng bỏ trốn. Sau khi nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, mở rộng điều tra và truy bắt nghi phạm.

Thượng tá Kiều Văn Phương, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê cho biết, n

gay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tập trung chỉ đạo các lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra truy xét.

"Sau gần 5 giờ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã xác định được đối tượng gây án và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt toàn bộ 3 đối tượng đưa về xác lập hồ sơ ban đầu để xử lý theo quy định của pháp luật", Thượng tá Phương nói.

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ và đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền luật định./.