Theo quân đội Ai Cập, những tân binh này đang trên đường trở về đơn vị sau kỳ nghỉ thì xe ô tô chở họ bị những kẻ khủng bố không rõ danh tính tấn công. Những người thiệt mạng đều trong độ tuổi từ 21 đến 23.

5 canh sat ai cap bi khung bo ban chet
Cảnh sát Ai Cập. Ảnh: worldbulletin.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Ai Cập đã phải đối mặt với một làn sóng tấn công khủng bố ngày càng tăng sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 7/2013.

Các vụ tấn công khủng bố chống chính phủ khiến hàng trăm cảnh sát và quân nhân trên bán đảo Sinai thiệt mạng. Nhóm Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm hầu hết các vụ tấn công này./.