Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận nguyên nhân vụ nổ xảy ra ngày 22/2, tại thôn 3, xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp khiến 4 người bị thương.

4 nguoi bi thuong do min tu che o dak lak
Sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ là do tự chế mìn.

Theo đó, trưa 22/2, anh Tô Mạnh Tường (23 tuổi) gọi điện thoại cho cháu của mình là Vi Việt Quang(19 tuổi) và một thanh niên tên Sơn đến nhà để lấy mìn đi đánh cá.

Cả nhóm dùng đũa tre đục lỗ để gắn dây cháy chậm thì mìn phát nổ, khiến 4 người trong gia đình bị thương. Trong đó, Tường bị cụt bàn tay trái, Vi Văn Quang bị cụt cả 2 bàn tay, gãy xương đùi và bỏng toàn thân; Tô Thị Huyền (chị của Tường) bị đa chấn thương và Bùi Thị Phúc (vợ của Tường) chỉ bị xây xát nhẹ.

4 nguoi bi thuong do min tu che o dak lak
Nạn nhân Tường và Quang đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt.

Theo lời khai của Sơn, thuốc nổ và dây cháy chậm được Quang đặt mua qua mạng internet. Sau đó cả nhóm "chế tạo" mìn theo hướng trên kênh Youtube thì tai nạn xảy ra. Trước đó, nhóm cũng đã sử dụng mìn tự chế để đánh cá./.