Chương trình do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi trẻ tổ chức, nhằm cổ vũ các đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo.

Sau hơn 5 tháng triển khai, Chương trình đã tiếp nhận 329 công trình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ đến từ 54 tỉnh, thành phố trong nước, ở nước ngoài có công trình của tác giả đến từ Thái Lan, Hungary.

3 sang kien tri thuc tre vi giao duc gianh giai nhat 100 trieu dong

Các tác giả nhận giải "Tri thức trẻ vì giáo dục 2017".

Trong số đó có 171 công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả, 84 công trình sáng kiến sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, 74 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Có 13 công trình, sáng kiến hướng vào bậc mầm non, 26 công trình sáng kiến hướng vào bậc Tiểu học, 34 công trình sáng kiến hướng vào bậc Trung học Cơ sở, 130 công trình hướng vào bậc Trung học Phổ thông, 55 công trình hướng vào bậc Đại học, Cao đẳng, 71 công trình sáng kiến nói về vấn đề chung của giáo dục hoặc có thể áp dụng ở nhiều bậc học.

Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 10 công trình xuất sắc vào vòng chung kết. Đây là những công trình, sáng kiến được đánh giá cao về sự mới mẻ, thiết thực và có khả năng ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải cho 3 công trình, sáng kiến tiêu biểu, gồm: “Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom”; “Phổ biến thí nghiệm Vật lý”; “Full Look - phần mềm học song ngữ phát triển năng lực toàn diện”. Mỗi công trình được nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng từ Ban tổ chức.

Hai công trình tiềm năng được nhận hỗ trợ của Ban tổ chức là: “Áp dụng hình thức debate quốc tế vào hoạt động dạy và học ở trường THPT” và “Sổ tay trang bị kỹ năng phòng, chống mua bán người và biện pháp nâng cao kỹ năng phòng, chống mua bán người cho học sinh trung học”./.