Khoảng 19h tối 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu Biên Phòng mang số hiệu BP 320402 cùng 15 cán bộ tiếp cận tàu Mariana tại vùng biển thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.

Mục đích để làm thủ tục tiếp nhận và bàn giao thi thể ông Nguyễn Đức Xuân Cảnh, 49 tuổi, cùng 13 ngư dân trên tàu cá BĐ 93241 TS gặp nạn trên biển vào bờ.

13 ngu dan binh dinh gap nan da duoc dua vao bo
Nguồn ảnh: VTV

Trước đó, vào lúc 15h50 ngày 1/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận tin tàu cá BĐ 93241 TS, do ông Ngô Trương Trung, 46 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Lúc đó, tàu cá này đã bị tàu hàng nước ngoài mang tên Mariana đâm chìm lúc 10h ngày 1/5, tại vị trí cách thành phố Quy Nhơn 50 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu Mariana đã cứu được 14 thuyền viên, trong đó có 1 người bị thương và vớt được thi thể 1 thuyền viên tàu BĐ 93241 TS.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông qua đại lý tàu Mariana đề nghị tàu chạy vào cảng Quy Nhơn, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Đến 16h 35 ngày 1/5, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang, 31 tuổi, của tàu cá gặp nạn bị thương đã được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính, cùng ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đưa về bờ.

13 ngư dân còn lại cùng thi thể thuyền viên ông Nguyễn Đức Xuân Cảnh của tàu BĐ 93241 TS được tàu Mariana đưa vào bờ.

Tối 2/5, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã gặp gỡ thăm hỏi sức khỏe, động viên, tặng quà các ngư dân gặp nạn và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định.

Hiện tại sức khỏe của 13 ngư dân đã ổn định và thi thể ông Nguyễn Đức Xuân Cảnh được người nhà đưa về quê mai táng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.